Thời sự - Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 3/2024

11:18, 18/03/2024
Sáng nay (18/3), đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024. 
Toàn cảnh phiên tiếp công dân.
Toàn cảnh phiên tiếp công dân.

Ông Lê Văn Ngân ở xóm 1, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương khiếu nại việc UBND xã Thanh Đức thu hồi đất nhưng không bồi thường theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của gia đình.

Công dân Lê Văn Ngân, trú xóm 1, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương trình bày nội dung khiếu nại.
Công dân Lê Văn Ngân, trú xóm 1, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương trình bày nội dung khiếu nại.

Theo xác minh, nguồn gốc 2.256 m2 đất tại cồn Bãi Ác, xóm 1, xã Hạnh Lâm (nay là xã Thanh Đức) do gia đình ông Ngân khai hoang sử dụng từ năm 1989. Đến năm 2002, gia đình đã cho Đội thi công mượn làm mặt bằng xây dựng đường giao thông. Sau khi đội thi công trả lại, UBND xã Thanh Đức tiếp quản và quản lý theo quỹ đất công ích. 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã báo cáo nội dung vụ việc.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã báo cáo nội dung vụ việc.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị định 43/2014 của Chính phủ và theo bản đồ địa chính năm 2015 thì phần diện tích mà ông Lê Văn Ngân đang khiếu nại nằm toàn bộ trên chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh, tức là không phù hợp với quy hoạch.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu tại phiên tiếp dân.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu tại phiên tiếp dân.

Kết luận tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng: Diện tích khai hoang của gia đình ông Lê Văn Ngân do nhiều nguyên nhân, không có quá trình sử dụng liên tục, sau đó được chính quyền đưa vào quản lý đất công ích. Công dân cũng đã kiến nghị, khiếu nại và đã được chính quyền trả lời nhiều lần. Tuy nhiên, các kiến nghị, khiếu nại của công dân không rõ ràng, không đủ cơ sở để chính quyền cấp xã, cấp huyện giải quyết theo quy định.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận. 

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giao trách nhiệm cho UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo xã Thanh Đức hướng dẫn công dân lập hồ sơ, kê khai, đăng ký cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định; Tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có phù hợp với quy hoạch và thực trạng; Rà soát lại quá trình đưa diện tích đất khai hoang của gia đình ông Ngân vào đất công ích, sau đó chuyển sang đất trồng cây lâu năm và hiện nay đang quy hoạch đất thương mại dịch vụ có đảm bảo quy định hay không?

Trên cơ sở xem xét một cách đầy đủ, toàn diện và vận dụng các quy định của pháp luật, nếu đủ điều kiện, chính quyền địa phương có thể làm thủ tục cấp quyền sử đất nông nghiệp cho gia đình ông Lê Văn Ngân. Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, diện tích đất khai hoang này không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng để làm đất ở.

Trong quá trình này, công dân phải hợp tác với chính quyền, các ngành chức năng của địa phương để chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ. Nếu công dân không đồng ý thì sẽ giải quyết kiến nghị, khiếu nại theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Thanh Chương, xã Thanh Đức hoàn thành các thủ tục và báo cáo cho UBND tỉnh, trả lời cho công dân trước ngày 30/4/2024.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện